Nga, Ukraine chia đôi quyền kiểm soát Severodonetsk

06/06/2022 04:30 GMT+7

Lực lượng hai bên tiếp tục giằng co tại TP.Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine, trong khi thủ đô Kyiv rung chuyển vì các tiếng nổ sau nhiều tuần im ắng.

Căng thẳng ở Severodonetsk

Theo Reuters, Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Gaidai ngày 5.6 cho biết lực lượng Nga và Ukraine đang mỗi bên kiểm soát một nửa TP.Severodonetsk. Cùng ngày, tình báo quân sự Anh nhận định các cuộc phản công của Ukraine trong 24 giờ qua ở Severodonetsk có khả năng đã làm suy yếu đà tiến mà lực lượng Nga đã đạt được trước đó. Đây cũng là đánh giá Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ở Mỹ đưa ra sáng 5.6. Theo ISW, Ukraine đã thành công làm chậm hoạt động bao vây Severodonetsk của Nga.

Khói bốc lên sau khi thủ đô Kyiv của Ukraine bị tấn công ngày 5.6

Reuters

Nga đang điều động cả lực lượng dự bị cho việc giành quyền kiểm soát Severodonetsk, trận chiến mà các chuyên gia quân sự cho rằng có thể xác định hướng đi của cuộc xung đột trong những tháng tới. Theo Reuters, Moscow tuyên bố đã đạt được nhiều bước tiến ở thành phố này và Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine đang rút lui về phía thành phố lân cận Lysychansk sau khi hứng chịu “tổn thất nghiêm trọng”.

Xem nhanh: Có gì nóng trong ngày thứ 102 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine?

Trong khi đó, Thị trưởng Vitali Klitschko của thủ đô Kyiv cho biết một số vụ nổ đã xảy ra ở các quận Darnytskyi và Dniprovskyi, khiến một người phải nhập viện. Không quân Ukraine tuyên bố Nga đã dùng máy bay ném bom chiến lược Tu-95 để tấn công Kyiv, trong khi các quan chức khác nói Nga dường như đang nhằm vào mạng lưới đường sắt của Ukraine. Đây là lần đầu tiên Kyiv bị tấn công trong những tuần gần đây, sau khi lực lượng Nga kết thúc giai đoạn một của chiến dịch quân sự. Hiện Nga chưa bình luận về các cáo buộc này.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS ngày 5.6 đưa tin các vụ nổ do lực lượng vũ trang Ukraine gây ra khiến 5 người thiệt mạng, 20 người bị thương và nhiều tòa nhà dân cư bị phá hủy gần TP.Donetsk thuộc vùng Donbass. Ukraine chưa phản hồi các thông tin này.

Ông Putin cảnh báo phương Tây

Trong lúc chiến sự diễn ra căng thẳng ở miền đông Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rossiya-1 phát ngày 5.6 cảnh báo phương Tây rằng Nga sẽ tấn công những mục tiêu mới nếu Mỹ bắt đầu cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Binh sĩ Ukraine trên chiến tuyến ở tỉnh Donetsk ngày 3.6

Reuters

Ông Putin cũng khẳng định hệ thống vũ khí đó sẽ không mang tới bất kỳ thay đổi cơ bản nào trên chiến trường mà chỉ nhằm bù đắp cho những tổn thất về thiết bị quân sự. Nhà lãnh đạo Nga còn nói những ồn ào xung quanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine được tạo ra nhằm kéo dài xung đột.

Các phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1.6 công bố gói vũ khí mới trị giá 700 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) có thể bắn trúng mục tiêu chính xác ở khoảng cách 80 km. Politico đưa tin Anh cũng đang đề nghị Mỹ chấp thuận để London có thể gửi các hệ thống tên lửa tầm trung tân tiến cho Ukraine. Tờ El Pais ngày 5.6 dẫn lời một số nguồn tin tiết lộ Tây Ban Nha sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa phòng không và xe tăng Leopard.

Tổng thống Putin khoe phòng không Nga "nhai nát" vũ khí tầm xa Ukraine

Trước đó, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ngày 4.6 cho biết nước này đặt mục tiêu đẩy lùi các lực lượng Nga càng nhiều càng tốt bằng cách dựa vào những hệ thống tên lửa mà Mỹ và Anh đã cam kết chuyển để xoay chuyển cục diện thành có lợi cho mình trước khi khôi phục đối thoại hòa bình với Nga.

Nga tuyên bố lệnh cấm vận không ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4.6 tuyên bố các lệnh trừng phạt của phương Tây sẽ không ảnh hưởng đến việc xuất khẩu dầu của nước này. “Với mức giá cao do tác động từ các chính sách của phương Tây, chúng tôi không bị thiệt hại về ngân sách. Ngược lại, năm nay lợi nhuận của chúng tôi từ việc xuất khẩu các nguồn năng lượng sẽ tăng đáng kể”, Bộ Ngoại giao Nga dẫn lại tuyên bố của ông Lavrov cho biết và thậm chí còn dự đoán lợi nhuận từ các chuyến hàng năng lượng sẽ tăng vọt trong năm nay.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu ngày 3.6 thông qua gói trừng phạt thứ sáu, bao gồm việc cắt giảm 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay, để gây áp lực lên Moscow liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.