Nga tăng cường giao tranh cận chiến ở Ukraine?

06/03/2023 07:02 GMT+7

Những chứng cứ gần đây cho thấy các trận cận chiến đang gia tăng trên khắp các mặt trận ở Ukraine, trong khi quân Ukraine ở Bakhmut vẫn tiếp tục cầm cự.

Hôm qua (ngày 5.3), TASS cập nhật thông tin về chuyến thị sát tiền tuyến của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ở miền nam Donetsk. Tại đây, ông Shoigu nghe báo cáo về tình hình thực địa trong các khu vực họ chịu trách nhiệm. Qua đó, ông Shoigu có chỉ đạo về kế hoạch tác chiến tương lai.

Xem nhanh: Ngày 374 chiến dịch, Wagner vẫn uy hiếp Bakhmut, tài phiệt lo Nga cạn tiền

Chưa thể buộc các đơn vị Ukraine rút lui khỏi Bakhmut

Cùng ngày 5.3, Bộ Quốc phòng Anh công bố báo cáo ghi nhận Nga đang tăng cường áp dụng chiến thuật cận chiến tại nhiều mặt trận. Trong một trường hợp, Sputnik News dẫn thông tin từ đơn vị lính đánh thuê Wagner cho biết đã phá hủy một xe chiến đấu bộ binh của đối phương ở TP.Bakhmut, điểm nóng hiện tại ở Donetsk. Vũ khí được sử dụng là súng phóng lựu vác vai chống tăng. Moscow chưa bình luận về thông tin trên, theo tờ The Guardian.

Nga tăng cường giao tranh cận chiến ở Ukraine? - Ảnh 1.

Xe tác chiến bộ binh của Ukraine di chuyển gần Bakhmut

Reuters

Liên quan mặt trận Bakhmut, Viện Nghiên cứu chiến tranh (trụ sở Washington D.C, Mỹ) nhận định rằng lực lượng Nga khó có thể sớm bao vây khu vực này. "Quân Nga dường như đã giành được lợi thế vị trí đáng kể để có thể triển khai hoạt động tấn công nhằm xoay chiều cục diện ở một số khu vực của Bakhmut. Tuy nhiên, phía Nga vẫn chưa thể buộc các đơn vị Ukraine rút lui khỏi Bakhmut và nhiều khả năng sẽ không sớm bao vây được nơi này", theo viện trên.

Trong thông điệp video vào tối 4.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cám ơn những người lính đang bảo vệ Bakhmut, nhưng không đề cập chi tiết về chiến sự tại đây. Cùng lúc, Văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết đã đẩy lùi những đợt tấn công của Nga ở các làng Vasyukivka, Orikhovo-Vasylivka, Dubovo-Vasylivka và Hryhorivka, tất cả đều nằm ở phía bắc trung tâm thành phố.

Nga tăng cường giao tranh cận chiến ở Ukraine? - Ảnh 2.

Bom thông minh UPAB-1500B

GNPP Region

Nga tung bom thông minh ở Ukraine?

Hôm qua, trang Defense Express chuyên đưa tin về tình hình quân sự Ukraine dẫn các nguồn thạo tin nói rằng Nga được cho đã triển khai bom thông minh UPAB-1500B, nặng 1,5 tấn, tầm tấn công 40 km trong chiến dịch Ukraine. Phía Nga chưa bình luận về thông tin này.

Nga bắt đầu sử dụng bom lượn tấn công Ukraine

Tạp chí quốc phòng Jane's cho biết bom UPAB-1500B được trang bị đầu đạn 1.010 kg, có năng lực xuyên phá boong ke. Đây là dòng bom dẫn đường của nhà thầu quân sự GNPP Region, lần đầu tiên được công bố tại sự kiện triển lãm vũ khí năm 2019.

Cùng ngày, Đài CNN dẫn 3 nguồn thạo tin tiết lộ Mỹ đang đánh giá năng lực lái máy bay của 2 phi công Ukraine nhằm xác định mất bao lâu 2 phi công có thể học lái thành thạo nhiều dòng máy bay quân sự của Mỹ, bao gồm dòng tiêm kích F-16 đang được Kyiv yêu cầu chuyển giao.

Hiện chưa có kế hoạch tăng thêm số phi công tham gia chương trình và chưa có thông tin mới về khả năng Mỹ có thể cung cấp F-16 cho chính quyền Kyiv, theo một quan chức Mỹ. Dự kiến, phải mất 18 tháng để hoàn tất việc huấn luyện phi công lái F-16 và chi phí sẽ rất cao.

Lầu Năm Góc thừa nhận có 'thách thức' khi theo dõi vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine

Thỏa thuận ngũ cốc sắp đến hạn

Cũng vào hôm qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết chính quyền Ankara đang nỗ lực gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen nhằm duy trì năng lực xuất khẩu hàng nông sản cho Ukraine. Sáng kiến do LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hồi tháng 7 năm ngoái cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ 3 cảng Ukraine. Thỏa thuận được gia hạn một lần vào tháng 11.2022 và sẽ kết thúc ngày 18.3 trừ phi các bên đồng ý kéo dài, Reuters đưa tin. Tuần trước, Nga cho hay chỉ đồng ý tiếp tục sáng kiến trên nếu các bên cân nhắc đến lợi ích của các nhà xuất khẩu Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.