TNO

Nga sử dụng vũ khí gì đối phó F-22 của Mỹ?

18/06/2015 06:25 GMT+7

(Tin Nóng) Trước thông tin Mỹ sẽ điều động chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor sang châu Âu để đối phó Nga, một chuyên gia quân sự Nga nói rằng nước này đã có các loại vũ khí cần thiết để khắc chế loại tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Mỹ.

(Tin Nóng) Trước thông tin Mỹ sẽ điều động chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor sang châu Âu để đối phó Nga, một chuyên gia quân sự Nga nói rằng nước này đã có các loại vũ khí cần thiết để khắc chế loại tiêm kích tàng hình thế hệ 5 của Mỹ.

Nga sử dụng vũ khí gì đối phó F-22 của Mỹ? - ảnh 1
Tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga tác chiến. Đây sẽ là vũ khí uy lực để khắc chế tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ, theo đài Zvezda (Nga) - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Bình luận viên quân sự Mikhail Tymoshenko ngày 16.6 nói với Đài truyền hình quân đội Nga (Zvezda) rằng Nga sẽ sẵn sàng đáp trả hành động gây hấn mới của Mỹ khi đưa tiêm kích tàng hình F-22 Raptor đến gần biên giới Nga.

"Chúng ta có tiêm kích Su-35 có đầy đủ các tính năng ngang ngửa với F-22 Raptor. Hơn nữa, chúng ta có tên lửa phòng không S-400 Triumf. Nếu chúng ta bố trí S-400 ở Belarus, máy bay F-22 không thể bay quá thủ đô Warsaw của Ba Lan. Nếu bay xa hơn, chúng có thể bị bắn hạ khi cách biên giới 400 km", ông Mikhail Timoshenko nói.

Trước đó tại triển lãm hàng không Paris Air Show 2015 ở Le Bourget, ngoại ô Paris, Bộ trưởng Không quân Mỹ, bà Deborah Lee James nói Mỹ đang xem xét đưa máy bay F-22 đến châu Âu để đối phó mối đe doạ từ Nga.

Máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5, chiếc F-22 Raptor do Lockheed Martin phát triển nhằm thay thế máy bay F-15. Loại tiêm kích này đi vào hoạt động từ năm 2005, chưa từng tham chiến và mãi đến tháng 9.2014 mới thực sự chiến đấu khi bay ném bom phiến quân IS ở Syria.

Còn tiêm kích Su-35S của Không quân Nga có tốc độ 2.400 km/giờ, có thể tác chiến tiêu diệt mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Radar Irbis của Su-35S có thể bắt mục tiêu ở xa 400 km, theo dõi cùng lúc 30 mục tiêu và có thể khai hoả diệt 8 mục tiêu cùng lúc. Đây là loại tiêm kích thế hệ 4++ của Nga.

Nga sử dụng vũ khí gì đối phó F-22 của Mỹ? - ảnh 2
Hai chiếc F-22 Raptor của Không lực Mỹ từ căn cứ ở bang Washington bay tập luyện trên bầu trời tỉnh British Columbia, Canada ngày 27.5.2015. Mỹ đang có kế hoạch đưa F-22 sang châu Âu đối phó Nga - Ảnh: Không lực Mỹ
Nga sử dụng vũ khí gì đối phó F-22 của Mỹ? - ảnh 3
Tiêm kích Su-35S của Không quân Nga - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga đi vào hoạt động từ năm 2007. Hiện Nga có 19 tiểu đoàn tên lửa S-400 với 152 giàn phóng.

Một tổ hợp tên lửa phòng không S-400 gồm 8 giàn phóng, mỗi giàn có 2 - 4 quả tên lửa, cùng các xe radar, xe chỉ huy, và 16 quả tên lửa dự phòng cho lần nạp đạn kế tiếp. Tất cả các thiết bị này đều di động (đặt trên xe tải).

Theo Strategy Page, S-400 tương tự hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ nhưng lớn hơn, có tầm bắn xa hơn và rất đắt tiền. Mỗi quả tên lửa của S-400 nặng 1,8 tấn, dài 8,4 m, đường kính 0,5 m, tầm bắn xa tối đa 400 km và bắn trúng mục tiêu ở độ cao đến 31 km. Tên lửa mang đầu đạn nặng 145,5 kg. Radar của hệ thống S-400 quét xa 700 km. Các tên lửa S-400 có thời hạn phục vụ đến 15 năm liên tục trước khi cần nâng cấp.

Tên lửa S-400 có tầm bắn gấp đôi Patriot của Mỹ, nặng cũng gấp đôi và được cho là có thể bắn trúng máy bay tàng hình. S-400 cũng có khả năng chống tên lửa, bắn hạ được tên lửa liên lục địa tầm ngắn (3.500 km) trong bán kính 60 km của S-400.

Xem tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga khai hoả:

Anh Sơn

>> Nga bán 24 tiêm kích Su-35 cho Trung Quốc trước cuối năm 2015
>> Nga sẽ đáp trả việc Mỹ bố trí tiêm kích F-22 ở châu Âu
>> Tiêm kích Nga liên tục áp sát máy bay, tàu chiến Mỹ
>> Tiêm kích Sukhoi, chiến đấu cơ chủ lực của Không quân Nga
>> Trung Quốc muốn mua 3 loại vũ khí đáng sợ của Nga
>> Mỹ đưa phi đội F-22 trực chiến ở Đông Nam Á về nước
>> Nga xác nhận bán tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc
>> Phi công Trung Quốc sang Nga học lái tiêm kích Su-35
>> Mỹ - Nhật tập trận với tiêm kích F-22 để dằn mặt Trung Quốc, Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.