Nga, Iran lên án khi Mỹ cùng đồng minh tấn công Houthi

Văn Khoa
Văn Khoa
12/01/2024 17:59 GMT+7

Nga và Iran cùng một số nước khác đã ra cảnh báo sau khi Mỹ và Anh tiến hành cuộc không kích nhắm vào lực lượng Houthi ở Yemen vào đầu ngày 12.1.

Phát ngôn viên Yahya Saree của Lực lượng Houthi ngày 12.1 viết trên mạng xã hội X rằng các cuộc không kích của Mỹ và Anh nhắm vào các mục tiêu ở Yemen trước đó đã khiến 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương, theo AFP.

Houthi nói rằng không có lời biện minh nào cho cuộc tấn công của Mỹ và Anh, và những cuộc tấn công chống lại lực lượng này sẽ gặp phải "sự trừng phạt hoặc trả đũa". Houthi còn tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu đang hướng tới Israel.

Nga, Iran lên án khi Mỹ cùng đồng minh tấn công Houthi- Ảnh 1.

Tên lửa được phóng từ tàu chiến thuộc liên minh do Mỹ dẫn đầu nhắm vào lực lượng Houthi từ một địa điểm không được tiết lộ, trong ảnh được xuất bản ngày 12.1

Reuters

Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ vào ngày 7.10.2023, Houthi đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu ở Israel và biển Đỏ, làm gián đoạn giao thông trên tuyến đường vận chuyển quan trọng này, theo AFP.

Houthi nói rằng họ đang hành động ủng hộ Hamas, nhắm mục tiêu vào Israel và các tàu liên kết với Israel để thúc đẩy chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Trong khi đó, Hải quân Mỹ nói rằng các tàu bị nhắm tới trong các cuộc tấn công ở biển Đỏ có kết nối với hơn 50 quốc gia.

Điểm xung đột: Biển Đỏ sôi sục, Mỹ, Anh đánh Houthi, dùng toàn vũ khí "khủng"

Cảnh báo của Nga, Iran

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 12.1 cho hay Moscow lên án Mỹ và Anh về cuộc tấn công nhắm vào Yemen, theo Reuters. "Sự leo thang quân sự quy mô lớn ở khu vực biển Đỏ có thể làm đảo ngược những xu hướng tích cực nổi lên gần đây trong quá trình giải quyết vấn đề ở Yemen, cũng như gây ra sự bất ổn về tình hình trên khắp Trung Đông", bà Zakharova cảnh báo.

Phía Nga còn nói rằng cuộc tấn công nhắm vào Yemen diễn ra mà không có bất kỳ sự ủy quyền nào từ Liên Hiệp Quốc nên đó là một cuộc "phiêu lưu" bất hợp pháp của Mỹ và các đồng minh.

Iran cũng đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Anh vào Houthi, cảnh báo rằng cuộc tấn công mới sẽ gây ra "sự bất an và bất ổn", theo Reuters dẫn lại thông tin từ báo chí Iran.

Lực lượng Hamas cũng đã lên án cuộc tấn công của Mỹ và Anh, nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ buộc họ chịu trách nhiệm cho những tác động đối với an ninh trong khu vực".

Jordan ngày 12.1 thì nói rằng "tội ác chiến tranh" của Israel đối với người Palestine là nguyên nhân gây ra căng thẳng khu vực và bạo lực gia tăng ở biển Đỏ. Jordan cảnh báo rằng tình trạng leo thang này có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông.

Houthi tấn công đáp trả tàu chiến Mỹ, Anh trên biển Đỏ

Lập luận của Mỹ và các đồng minh

Trong khi đó, phía Mỹ nói rằng Úc, Bahrain, Canada và Hà Lan ủng hộ cuộc tấn công nói trên, và tìm cách thể hiện cuộc tấn công là một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm khôi phục dòng chảy thương mại tự do trên biển Đỏ, tuyến đường thủy quan trọng giữa châu Âu và châu Á, chiếm khoảng 15% lưu lượng vận tải thế giới.

Phát ngôn viên NATO Dylan White cũng nói rằng những cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nhắm vào Houthi nhằm bảo vệ hoạt động vận chuyển qua biển Đỏ và kêu gọi Iran "kiềm chế các lực lượng ủy nhiệm của mình", theo AFP.

“Những cuộc tấn công này mang tính chất phòng thủ và được thiết kế để bảo vệ quyền tự do hàng hải trên một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới. Các cuộc tấn công của Houthi phải chấm dứt”, ông White nói.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Đức nói rằng cuộc tấn công của Mỹ và Anh nhắm vào các mục tiêu quân sự thuộc Houthi nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. "Mục đích của chúng tôi vẫn là giảm căng thẳng và khôi phục sự ổn định ở biển Đỏ", Bộ Ngoại giao Đức viết trên mạng xã hội X.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Pháp tái lên án các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thương mại ở biển Đỏ, kêu gọi dừng ngay cuộc tấn công như thế. "Với những hành động vũ trang đó, Houthi phải chịu trách nghiêm túc về sự leo thang trong khu vực", Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lahbib cũng viết trên X rằng nước này đang hợp tác với các đối tác của mình trong Liên minh châu Âu và Mỹ để khôi phục an ninh ở khu vực biển Đỏ, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.