Nga bác tin bán tên lửa S-400 cho Trung Quốc

27/11/2014 12:00 GMT+7

(TNO) Cơ quan hợp tác kỹ thuật - quân sự Nga (FSMTC) phủ nhận thông tin đã ký kết hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-400 Triumph cho Trung Quốc, theo hãng tin RIA Novosti.

 Nga bác tin ký hợp đồng bán tên lửa S-400 cho Trung Quốc 1
Tên lửa S-400 Triumph của Nga đang trực chiến - Ảnh: TASS

Người phát ngôn Cơ quan này nói với RIA Novosti ngày 26.11 rang: "Vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, tôi nghĩ rằng thông tin đó chỉ là suy đoán. Theo thông tin của tôi, hợp đồng chưa được ký kết". Hãng xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cũng như tập đoàn sản xuất vũ khí Almaz-Antey đều từ chối bình luận về thông tin báo chí nêu.

Trước đó, cùng ngày 26.11, báo Nga Vedomosti (Nga) đưa tin Rosoboronexport đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Trung Quốc về việc Nga cung cấp cho Trung Quốc ít nhất 6 hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph, trị giá hơn 3 tỉ USD.

S-400, ban đầu gọi là S-300PM3, còn được NATO gọi là SA-21 Growler, hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và tầm trung thuộc loại hiện đại nhất của Nga, có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách tối đa 400 km, độ cao 40 - 50 km. Loại tên lửa này có thể tiêu diệt được các loại máy bay, cả máy bay tàng hình, tên lửa đạn đạo, tên lửa tầm trung...

Mỗi hệ thống S-400 có thể đồng thời theo dõi và khóa 36 mục tiêu, hướng dẫn bắn 72 tên lửa. Từ tháng 4.2007, loại tên lửa này được phiên chế vào lực lượng phòng không Nga.

Nga bác tin ký hợp đồng bán tên lửa S-400 cho Trung Quốc2

Nga bác tin ký hợp đồng bán tên lửa S-400 cho Trung Quốc 3

Nga bác tin ký hợp đồng bán tên lửa S-400 cho Trung Quốc 4
Tên lửa S-400 của Nga - Ảnh: RIA Novosti/TASS

Nhiều năm nay Trung Quốc thương lượng mua loại tên lửa phòng không tầm xa này của Nga để thay thế loại S-300 (tầm bắn xa 300 km), qua đó có thể kiểm soát vùng trời Đài Loan và cả vùng biển Hoa Đông, nơi có quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư giữa Nhật và Trung Quốc.

Loại tên lửa thế hệ trước đó là S-300 đang được quân đội Nga cũng như Kazakhstan và Belarus sử dụng, được xuất khẩu sang nhiều nước như Trung Quốc, Việt Nam, Algeria, Azerbaijan, Cyprus. S-300 đã bị hoãn bán cho Iran và Syria.

Anh Sơn

>> Nga bán hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc?
>> Bộ Tư lệnh Hải quân rút kinh nghiệm, đóng mới 2 tàu tên lửa
>> Pakistan thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân
>> Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo Agni II

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.