Phát hiện hàng trăm quả bom, mìn sót lại sau chiến tranh

01/07/2010 23:48 GMT+7

Trong lúc thi công xây dựng công trình nhà khách của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, đơn vị thi công đã phát hiện một số lượng lớn bom, mìn nằm dưới lòng đất còn sót lại sau chiến tranh. Sau 1 ngày rà phá, tìm kiếm, tính đến chiều qua 1.7, lực lượng công binh đã phát hiện hơn 140 ngòi nổ, pháo, đạn các loại trong khoảng diện tích 25m2.

Trong đó, có 42 quả pháo 105 ly, 5 quả pháo 155 ly, 1 ống phóng M72 (pháo vác vai), 4 quả đạn cối 82 ly, 1 quả mìn định hướng, 1 quả rocket và một số loại đầu đạn nổ khác. Theo thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, Chủ nhiệm Công binh (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum), đây là hầm chứa bom, đạn của quân đội Mỹ trong thời kỳ chiến tranh. Hiện lực lượng công binh đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm bom mìn để việc thi công đảm bảo an toàn.

Thu Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.