Mỹ cho phép sản xuất ôtô bay

01/07/2010 05:52 GMT+7

Ôtô bay Terrafugia Transition, một máy bay hạng nhẹ có thể biến thành ôtô chạy trên đường, sẽ được sản xuất đại trà khi Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) vừa cho phép miễn trọng lượng đặc biệt cho loại phương tiện này.

Chiếc Terrafugia Transition được thiết kế như một máy bay thể thao hạng nhẹ với trọng lượng tối đa 600kg, nhưng bên chế tạo cho rằng trọng lượng trên không đủ an toàn khi phương tiện chạy trên đường ở dạng ôtô. Do đó, sau một thời gian tìm hiểu và thí nghiệm, FAA đã miễn trọng lượng quy định cho chiếc Terrafugia Transition vì nó nặng thực tế tới 655kg.

Trên không, chiếc Terrafugia Transition có thể đạt tới tốc độ 185km/giờ, tầm bay 725km. Trên mặt đất, nó đạt tốc độ tối đa 105km/giờ, với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 7,8 lít/100km.

Dạng máy bay có chiều rộng cả cánh là 8,4m, dài 5,7m, cao 2,1m và chiều rộng khi gập cánh chỉ còn 2m. Giấy phép lái máy bay đòi hỏi chỉ 20 giờ bay, nên sẽ có nhiều người có thể lấy được bằng lái này. Hiện có hơn 70 người đặt cọc 10.000 USD mua chiếc Terrafugia Transition với giá 194.000 USD/chiếc.

Theo N.T.Đa / Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.