Chúng ta cũng có nguy cơ sụp đổ tương tự nếu để nợ quốc gia leo thang và khiến niềm tin vào thị trường trái phiếu bị mai một”, ông Kan nói trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc hội. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế, Nhật đang gánh khoản nợ công lớn nhất trong số các quốc gia phát triển, chiếm tới hơn 200% GDP. AP dẫn lời ông Kan cho hay sẽ công bố chi tiết về kế hoạch vực dậy nền kinh tế vào tháng tới.
Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề ngân hàng và bưu chính Shizuka Kamei (ảnh) từ chức vào hôm qua vì bất đồng trong vấn đề tư nhân hóa Tập đoàn bưu chính Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Kamei khẳng định đảng PNP của ông sẽ không rút khỏi liên minh cầm quyền, theo AFP.
Lê Loan
Bình luận (0)