Phát hiện kho vũ khí giữa bãi khai thác than

10/06/2010 00:31 GMT+7

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh hôm qua cho biết, Công an thị xã Uông Bí vừa triệt phá một ổ nhóm tàng trữ trái phép số lượng lớn vũ khí, trong đó có cả súng quân dụng và áo giáp chống đạn.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, lực lượng trinh sát Công an thị xã Uông Bí đã phát hiện những hoạt động không bình thường của một ổ nhóm côn đồ tại khu vực bãi khai thác than Việt Min Đô trên địa bàn Uông Bí. Sau một thời gian tiến hành điều tra, xác minh và lập chuyên án, ngày 5.6, công an thị xã phối hợp cùng một số lực lượng chức năng của thị xã đồng loạt kiểm tra khu vực lán trại, bãi đỗ xe của các đơn vị thi công trên bãi khai thác than Việt Min Đô. Cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 6 bộ áo giáp chống đạn; 19 khẩu súng các loại, gồm: 2 súng quân dụng (đều sản xuất tại Mỹ); 17 súng bắn đạn hoa cải và đạn thể thao quốc phòng; 109 viên đạn các loại cùng nhiều dao kiếm. 

Công an thị xã Uông Bí đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Trần Mạnh Phương, SN 1990, về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép; xử phạt hành chính đối với Nguyễn Công Thủy, SN 1988, về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ với số lượng lớn (cả hai cùng trú tại thị xã Cẩm Phả). Công an thị xã Uông Bí cũng tiến hành lập hồ sơ 48 người, giao cho Công an P.Vàng Danh xử lý vi phạm hành chính và trục xuất ra khỏi địa bàn, triệu tập 21 người để phục vụ đấu tranh làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí của ổ nhóm trên. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã giải tỏa gần 100 lán trại và 5 điểm thu mua than trái phép trên địa bàn với khoảng 600 người từ các địa phương đến thu nhặt than trái phép ở xung quanh bãi khai thác than Việt Min Đô. Hiện Công an thị xã Uông Bí đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Đông Bắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.