Phát triển nông thôn mới cần chú trọng môi sinh, môi trường

08/06/2010 00:50 GMT+7

Ngày 7.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ H.Thạnh Trị (Sóc Trăng) lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trương Tấn Sang biểu dương Đảng bộ H.Thạnh Trị trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Đồng thời cũng nêu ra những tồn tại và khuyết điểm cần khắc phục, như cần quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; phát triển nông thôn mới nhưng phải hết sức quan tâm đến vấn đề môi sinh, môi trường, vấn đề biến đổi khí hậu và tác động của nó đến địa bàn trong nhiều năm tới. Phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi; tăng giá trị, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Ông nhấn mạnh, địa phương cần chú trọng đặc biệt đến khâu đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. 

Cùng ngày, ông Trương Tấn Sang đã đến dự và phát lệnh khởi công dự án xây dựng Bệnh viện Chuyên khoa sản nhi tại P.5, TP Sóc Trăng. Bệnh viện được xây dựng trên diện tích hơn 40.000m2, cao 15 tầng, quy mô 400 giường, tổng vốn đầu tư 830 tỉ đồng.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.