Cá chết đầy hồ ở TP Phan Rang - Tháp Chàm

12/05/2010 00:55 GMT+7

* Vịt chết hàng loạt trên sông Trà Khúc Sáng qua, người dân tập thể dục tại Công viên 16-4 ở trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) phát hiện cá chết rải rác nổi trên mặt hồ điều hòa diện tích gần 10.000m2 trong công viên. Vài giờ sau, cá chết dày kín mặt hồ (ảnh), bốc mùi nồng nặc.

Đơn vị chức năng đã vớt cá chết, xử lý ô nhiễm nước bằng chế phẩm vi sinh. Nguyên nhân cá chết là do trời nóng bức, mực nước hồ xuống thấp, trong khi hệ thống nước thải của TP xả vào hồ không có lối thoát.

* UBND H.Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết, từ 4.5 đến nay tại xã Tịnh Long và Tịnh Khê, vịt của các hộ dân nuôi thả trên sông Trà Khúc bỗng dưng chết hàng loạt với số lượng hơn 4.100 con. Các cơ quan chức năng đã gửi mẫu bệnh phẩm xét nghiệm nhưng kết quả âm tính với cúm A/H5N1. Do vậy, nhiều khả năng vịt chết là do nguồn nước sông bị ô nhiễm bởi vụ xả hèm rượu, trước đó đã gây ra tình trạng cá chết trắng sông.

H.Bắc - V.Lê - H.Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.