Phá rừng để chống làm “chuyện ấy”

24/03/2010 10:13 GMT+7

(TNO) Khoảng 6.000 cây xanh trong một khu rừng ở thị trấn Darwen, hạt Lancashire (Anh) đã bị đốn ngã để ngăn chặn các cặp tình nhân rủ nhau vào đây làm “chuyện chăn gối”.

Theo báo Telegraph hôm 23.3, giới chức địa phương đã đưa ra quyết định chặt phá hàng ngàn cây xanh tại khu rừng rộng 12 héc-ta kể trên sau khi tiến hành một cuộc khảo sát về tính an toàn tại khu rừng này.

Thế nhưng, việc giới chức địa phương cho đốn ngã hàng ngàn cây xanh này đã khiến dân chúng ở đây hết sức giận dữ.

“Thật kinh khủng khi khoảng không cây xanh, tài sản của cộng đồng địa phương, đã bị phá hủy một cách không thương tiếc. Nếu luật pháp được thực thi một cách nghiêm túc, sẽ không cần phải chặt đốn những cái cây vô tri vô giác kia”, Matthew Elliott - Giám đốc điều hành của liên minh người đóng thuế - nói.

Trong khi đó, một quan chức thuộc hội đồng địa phương nhấn mạnh: “Tôi rất hạnh phúc khi việc đốn ngã cây đã được thực hiện. Tôi nghe mọi người rỉ tai nhau rằng kể từ khi hàng ngàn cây xanh bị chặt phá, khu rừng trở nên yên tĩnh hơn nhiều”.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.