Nhận biết bệnh tăng nhãn áp

21/03/2010 10:56 GMT+7

(TNTT>) Bệnh tăng nhãn áp thường gây hại cho thần kinh thị giác, vốn chuyển thông tin bạn thấy lên não.

Trang tin healthday.com dẫn thông tin từ các chuyên gia thuộc Thư viện y quốc gia Mỹ cho biết bệnh tăng nhãn áp có một số triệu chứng sau: 1. Bỗng nhiên cảm thấy đau nhức nhiều ở chỉ một mắt; 2. Mắt mờ, không thấy rõ, giống như có màng che phủ mắt; 3. Cảm thấy buồn nôn và thậm chí nôn mửa; 4. Thấy vầng hào quang hình cầu vồng bao quanh ánh sáng, hoặc nhạy cảm với ánh sáng. Có cảm giác sưng phồng hoặc đỏ ở mắt.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.