Chế độ ăn và giới tính thai nhi

11/03/2010 18:31 GMT+7

Báo Telegraph dẫn lời các nhà khoa học thuộc Đại học Missouri (Mỹ) cho biết những ai ăn sáng no và có chế độ ăn uống chứa nhiều chất béo trong thời gian thụ thai cũng như trong suốt giai đoạn đầu mang thai có thể sinh con trai. Còn chế độ ăn uống ít chất béo với thời gian kéo dài giúp tăng khả năng sinh con gái.

Theo các nhà khoa học, phụ nữ ăn gì trong giai đoạn đầu của việc mang thai có thể ảnh hưởng đến giới tính thai nhi cũng như sức khỏe của thai nhi. Tiến sĩ Cheryl Rosenfeld - trưởng nhóm nghiên cứu - nói: “Chế độ ăn uống có hàm lượng calo cao thường dẫn tới việc sinh bé trai hơn bé gái trong khi chế độ ăn uống thấp calo thì tăng khả năng sinh bé gái hơn bé trai. Ở người và chuột, hạn chế lượng thức ăn trong thời gian thụ thai cũng như giai đoạn đầu mang thai có thể giúp tăng khả năng sinh con gái, hầu hết là do việc mất các bào thai nam, vốn là giới tính dễ bị tổn thương nhất trong tử cung”.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.