Khi người ta hết yêu nhau

01/03/2010 18:09 GMT+7

(TNO) Chiếc nhẫn đính hôn là vật hết sức quan trọng giúp nối kết tình yêu giữa hai con tim. Thế nhưng, khi tình yêu kết thúc thì nó sẽ thuộc về ai?

Hãng tin UPI hôm 28.2 cho biết, một người đàn ông sống tại thành phố New York (Mỹ) vừa ký vào lá đơn ly dị, và yêu cầu người vợ của mình phải trả lại chiếc nhẫn đính hôn trị giá 58.000 USD.

Được biết, Roger Adler và Rena Hope Friedman quen nhau từ hồi tháng 3 năm ngoái. Sau 6 tháng hẹn hò, anh Roger đã ngỏ lời cầu hôn với cô Friedman bằng một chiếc nhẫn kim cương.

Tuy nhiên, đến khi hết yêu nhau, cả hai lại kéo nhau ra tòa và đã có những tranh chấp về việc chia tài sản. Đồng thời anh chàng Roger còn yêu cầu vợ mình phải trả lại cả chiếc nhẫn đính hôn mà anh đã tặng cô.

Do không có chứng cứ hợp pháp để chứng minh chiếc nhẫn là tài sản riêng của ai, nên tòa án đã quyết định đó là tài sản chung, và sẽ chia đôi cho hai người.

Thanh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.