Khởi công tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới

19/01/2010 00:11 GMT+7

Hôm qua tại tỉnh Hải Dương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN Thích Phổ Tuệ, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Bùi Thanh Quyến, đại diện Hội Phật giáo Ấn Độ và 3.000 đại biểu, hòa thượng, tăng ni, phật tử trên toàn quốc đã tới dự lễ khởi công chế tác pho tượng Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni từ khối ngọc bích Jadeite nặng 35 tấn của Công ty Thần Châu Ngọc Việt.

Khi hoàn thành, đây sẽ là pho tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới có trọng lượng 16 tấn. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng việc chế tác tượng đức Phật không chỉ phục vụ riêng tôn giáo và còn cho cả nhân loại, đây là một tác phẩm nghệ thuật có giá trị văn hóa sâu sắc, trường tồn. Tại lễ khởi công, đại diện Hội Phật giáo Ấn Độ đã tặng Công ty Thần Châu Ngọc Việt một viên ngọc xá lợi màu trắng để đưa vào pho tượng Phật ngọc khi hoàn thành chế tác.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.