Xét xử 8 bị cáo tấn công cán bộ, trốn khỏi nơi giam giữ

13/01/2010 23:34 GMT+7

Hôm qua 13.1, TAND H.Định Quán (Đồng Nai) xét xử sơ thẩm 8 bị cáo tội "trốn khỏi nơi giam giữ". Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Quỳnh, Cao Ngọc Rơi, Nguyễn Tiến Hùng, Nguyễn Văn Nam, Lý Văn Thành, Đồng Văn Hiển, Điểu Lộc và Mô Hiển Chí khi bị giam giữ tại buồng số 1 Công an H.Định Quán chờ ngày đi thụ hình, đã rủ nhau trốn trại.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 16.8.2009, khi cán bộ quản giáo mở cửa buồng để đưa cơm, Quỳnh dùng vai đẩy mạnh cửa, chạy ra ngoài. Nghe tiếng tri hô, Hùng dùng bàn chải đánh răng đâm vào mắt cán bộ quản giáo, rồi cùng 6 phạm nhân thoát ra ngoài sau đó Hùng, Rơi và Lộc bị công an bắt giữ ngay tại chỗ. Riêng Quỳnh, Nam, Hiển, Thành và Chí dùng đá chống trả lực lượng truy đuổi và chạy ra hướng cổng chính cũng bị bắt giữ ngay sau đó. HĐXX đã tuyên phạt Quỳnh 6 năm tù, các bị có còn lại bị phạt 4 năm đến 5 năm 6 tháng tù.  

Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.