Vì sao nhẫn cưới đeo trên ngón tay trái thứ 4?

05/01/2010 11:32 GMT+7

(TNTT>) Đeo một chiếc nhẫn cưới trên ngón tay trái thứ tư là một truyền thống đã có hàng trăm năm. Trong các nền văn hóa phương Tây, nhẫn cưới thường được đặt trên ngón áp út của bàn tay trái, nhưng một số nơi khác đeo nhẫn trên bàn tay phải. Người cổ đại La Mã tin rằng, các tĩnh mạch trong ngón tay thứ tư dẫn trực tiếp đến tim. Đây được gọi là "amoris vena" nghĩa là các tĩnh mạch "của tình yêu.

Để đưa điều này vào lịch sử (Đế quốc La Mã bắt đầu hưng thịnh vào năm 750 trước công nguyên và sụp đổ vào khoảng 476 sau công nguyên), lễ cưới của đạo Công giáo Kitô bao gồm các bước như: bắt đầu từ ngón cái là “nhân danh Cha", ngón thứ hai là “và Con", ngón giữa là “Thánh thần", và ngón thứ tư là “Amen.”

Đeo nhẫn cưới ở ngón tay trái thứ tư còn tượng trưng cho ý nghĩa giúp trái tim luôn đầy nhiệt huyết.

GS. Christopher Phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.