Thiêu hủy “thần gấu”

26/12/2009 01:13 GMT+7

Ngày 25.12, ông Trần Hoàng Nam - Phó chủ tịch UBND xã Phong Điền (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, xã này đã tiến hành thiêu hủy vật mà người dân cho là “thần gấu”.

Theo ông Nam, vật lạ này là ngư lưới cụ bị đốt cháy, rớt xuống sông lâu ngày nên bị bùn bám vào, chứ không phải “thần gấu” hay hòn đá gì cả. “Khi chúng tôi châm lửa, nó bốc cháy dữ dội” - ông Nam nói.

Ngày 15.12, ông Đỗ Hoàng Tái (ngụ ấp Tân Thuận, xã Phong Điền) đặt chủ (một phương tiện bắt ruốc) thì “dính” được một vật nặng trên 150 kg với hình thù giống chú gấu bông. Thấy thế, ông Lê Hoàng Thới (ở cạnh nhà ông Tái) mang về nhà, lập miếu thờ. Theo tin đồn, có ngày có đến hàng trăm người đến viếng “thần gấu”, gây mất an ninh trật tự.

Tin, ảnh: Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.