Các tỉnh miền Bắc trở rét

26/12/2009 01:01 GMT+7

* TP.HCM : Nhiệt độ thấp nhất có thể 18 độ C Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, khoảng đêm nay 26 và ngày mai 27.12, bộ phận không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ 27.12, ở Bắc Bộ có mưa rải rác, nhiệt độ ban ngày giảm xuống còn 17 - 20 độ C, ban đêm ở vào khoảng 7 - 10 độ C, trời rét, có nơi rét đậm. Riêng tại các vùng núi cao sẽ có rét hại, nhiều khả năng băng giá và sương muối sẽ xuất hiện tại Sa Pa (Lào Cai) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn). 

Tại các tỉnh Trung Bộ, từ 28.12 sẽ có mưa, một số nơi có mưa vừa, mưa to, trời rét trở lại. Dự báo, đợt rét này sẽ kéo dài đến hết 31.12, từ 1.1.2010, trời sẽ ấm dần lên. Như vậy, người dân các tỉnh phía Bắc sẽ đón Tết dương lịch trong tiết trời đẹp: ấm áp và không mưa.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Nam Bộ từ nay đến Tết dương lịch nhiệt độ có khả năng sẽ giảm, trời lạnh vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM có khả năng xuống mức trên dưới 18 độ C; các tỉnh phía bắc miền Đông có thể xuống khoảng 17 độ C.

Q.Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.