Chênh lệch giới tính ở TP.HCM ở mức cao

26/12/2009 08:52 GMT+7

(TNO) Hôm qua 25.12, tại lễ mít-tinh kỷ niệm ngày Dân số VN (26.12) và tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2009, bà Tô Thị Kim Hoa - Phó giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP.HCM, cho biết trong 11 tháng đầu năm 2009, trên địa bàn có 68.380 em bé chào đời (trong đó con thứ 3 trở lên trong gia đình là 2.615 trẻ).

Tỷ lệ giới tính khi sinh ở TP là 109 nam/100 nữ, cao hơn so với mức chênh lệch giới tính cho phép là 103 - 107 nam/100 nữ. Tính đến nay, TP đã có hơn 7,1 triệu người.

Đáng lưu ý, tình trạng bỏ thai ở phụ nữ TP cũng còn rất cao, bình quân có 75 trường hợp bỏ thai/100 ca sinh sống, cao gấp 3 lần mức bình quân của cả nước.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.