Tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

16/12/2009 17:00 GMT+7

(TNO) Sáng 16.12 (nhằm ngày 1.11 năm Kỷ Sửu), tại đền thờ Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, núi Ngũ Phong, phường An Tây, TP Huế, Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Văn hoá Du lịch Huyền Trân đã long trọng tổ chức đại lễ tưởng niệm lần thứ 701 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

Tham dự buổi lễ có hòa thượng Thích Chơn Thiện, đại biểu Quốc hội, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo VN.

Phía chính quyền địa phương có ông Hồ Xuân Mãn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Phùng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành, chức sắc các tôn giáo, đại diện con cháu họ Trần cùng đông đảo nhân dân, Phật tử đã đến dự.

Nghi lễ tưởng niệm và húy nhật Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Huế được Tỉnh hội Phật giáo Thừa Thiên - Huế tổ chức theo nghi thức truyền thống đặc sắc với nhiều bài tán, bài thài và bài văn sớ cổ trong âm nhạc Phật giáo Huế.


Các nhà sư Huế dâng hương chuẩn bị nghi lễ truyền thống húy nhật Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông


Điệu múa bá nạp, một trong những điệu múa cổ của Phật giáo Huế được trình diễn tại buổi lễ


Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng các chức sắc tôn giáo, chư tăng, ni phật tử tham dự lễ tưởng niệm - Ảnh Ngọc Vinh
 

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.