Rộn rã mùa Noel

02/12/2009 10:21 GMT+7

(TNTT>) Mặc dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Noel, nhưng việc kinh doanh các mặt hàng liên quan đến lễ trọng này đã bắt đầu tấp nập...

Các mặt hàng quà tặng, đồ trang trí trong nhà và ngoài trời phục vụ Noel được bày bán ngày càng nhiều, với màu sắc, mẫu mã đa dạng, bắt mắt. Ở Hà Nội, không khí Giáng sinh sớm tập trung nhiều trên khu vực phố cổ, đặc biệt dọc các tuyến phố Hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Đào, xung quanh khu vực chợ Đồng Xuân, đặc biệt là phố Hàng Mã. Còn ở TP.HCM, khu “xóm đạo” ở Q.7, dãy cửa hàng đồ trang trí Noel ở đường Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Pasteur, hệ thống các siêu thị những ngày gần đây cũng đang nóng dần.

Giá tham khảo một số cây thông Noel:

Cao 50cm màu xanh: 100.000đ

Cao 90cm màu xanh: 270.000đ

Cao 90cm màu trắng: 220.000đ

Cao 1,2m màu xanh: 750.000đ

Cao 1,5m màu xanh phủ tuyết: 1.480.000đ

Cao 3m màu trắng: 6.500.000đ

Cao 6,5m, lá xanh: 22.000.000đ

Cây thông Noel luôn là sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm đặc biệt. Trên thị trường, dòng sản phẩm này cũng vì thế mà rất đa dạng, đủ các kích cỡ, màu sắc… Tùy theo diện tích trang trí, người tiêu dùng có thể mua những cây thông có kích thước từ 0,5m, 0,9m, 1,2m, 1,5m, 1,8m, 2,2m đến những cây 6,5m, có lá màu xanh, trắng, phủ tuyết… giá dao động từ 300.000 - 22 triệu đồng. Nhìn chung, những cây thông này chủ yếu được làm bằng nhựa nên rất bền, không phai màu và thuận tiện cho việc tháo lắp, vệ sinh. Sau khi dùng xong, có thể tháo ra, xịt nước rửa, phơi khô rồi đem cất. Ngoài ra, thị trường còn có một số loại thông bằng kim tuyến màu vàng, đỏ, có giá rẻ hơn. Các loại vòng hoa trang trí cũng được người tiêu dùng quan tâm, do không chiếm diện tích sàn, rất phù hợp cho những căn phòng hoặc trang trí trên cửa kính với nhiều kiểu khác nhau.Trang trí cho cây thông gồm những trái châu nhiều màu sắc có kim tuyến và không có kim tuyến giá từ 3.000- 15.000đ/trái,  tùy đường kính. Đặc biệt thông dụng là các loại dây kim tuyến có giá 15.000- 20.000đ/dây, bộ đèn chớp giá từ 20.000- 40.000đ. Để cây thông “bắt mắt” hơn, không ít người chọn thêm đế xoay giá khoảng 300.000đ hoặc chọn mua cây thông có hệ thống phun bọt tuyết.

Các cửa hàng trang trí thời gian này bày bán rất đa dạng các mặt hàng, nếu không có dự định mua từ trước, khách hàng có thể sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn. Người tuyết (giá từ 1.500.000- 1.800.000đ) và ông già Noel biết lắc lư (giá từ 2.200.000- 2.500.000đ) được khá nhiều công ty và cửa hàng lớn có nhu cầu trang trí quan tâm.

Để trang trí tại nhà, người mua có thể chọn những hình nộm ông già Noel nhỏ hơn từ 20-50cm, giá dao động trong khoảng 150.000- 250.000đ cùng với những vòi thiên thần, hoa tuyết, vương miện công chúa tuyết, cỗ xe tuần lộc… có giá khoảng 5.000- 30.000đ/ món.

Đến thời điểm này, thị trường vẫn chưa xuất hiện nhiều mặt hàng mới lạ, chỉ có những trái châu bằng xi được tô điểm nhiều hoa văn và những khung mây được trang trí thêm lá phong, ông già Noel giá khoảng 150.000- 200.000đ là có thêm một số mẫu mới. Mặc dù không có nhiều thay đổi về mẫu mã nhưng số lượng các cửa hàng bày bán, số lượng các mặt hàng tăng lên đáng kể so với các năm trước. Hầu hết các mặt hàng này đều được nhập từ Trung Quốc, Đài Loan. Theo một số người bán hàng, khách mua hàng thời điểm này chủ yếu là các cửa hàng thời trang, nhà hàng, trung tâm buôn bán, quán café... và những người mua sỉ phân phối cho các tỉnh.

Còn những khách hàng mua lẻ, hộ gia đình thì thường mua vào thời điểm sát Noel hơn. Nhìn chung, giá cả các mặt hàng không có sự thay đổi nhiều so với mọi năm, kể cả các dịch vụ liên quan đến mùa Giáng sinh, như trang trí cây thông Noel là 160.000 - 200.000đ/cây, dịch vụ ông già Noel chuyển quà 50.000đ/món.

Hiền Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.