Vụ tham nhũng gây sốc Ấn Độ

24/11/2009 09:50 GMT+7

Những cáo buộc rửa tiền và tham nhũng nhằm vào một số chính trị gia chủ chốt ở bang Jharkhand đang khiến chính trường Ấn Độ dậy sóng

Một quan chức có tham gia vào cuộc điều tra cho báo The Wall Street Journal (Mỹ) biết những cáo buộc nói trên có thể liên quan đến ít nhất 500 triệu USD trong các quỹ trái phép, trở thành một trong những vụ tham nhũng lớn nhất mà Ấn Độ từng chứng kiến.

Địa chấn ở New Delhi

Đối tượng chính của cuộc điều tra ở bang Jharkhand là hạ nghị sĩ 38 tuổi Madhu Koda, từng là người đứng đầu chính quyền bang này từ năm 2006 đến năm 2008. Do quan hệ trong quá khứ của ông đối với 2 đảng lớn là Đảng Bharatiya Janata (BJP) và Đảng Quốc đại, cuộc điều tra đang gây ra những cơn địa chấn ở New Delhi. Thượng nghị sĩ Aru Jaitley, một nhân vật hàng đầu của BJP, vừa lên tiếng kêu gọi chính phủ công bố tên tuổi mọi chính trị gia bị nghi có liên quan đến vụ việc. Trong khi đó, người phát ngôn Đảng Quốc đại khẳng định chính phủ không dung túng cho hoạt động tham nhũng.

Từ cuộc điều tra theo lệnh của tòa án, cảnh sát bang Jharkhand vào tháng 7 qua đã cáo buộc ông Koda và 3 cựu thành viên của chính quyền dùng sai công quỹ và tham nhũng. Năm cá nhân khác cũng đối mặt với những cáo buộc liên quan đến vụ việc. Theo sau những cáo buộc này, các quan chức liên bang dự định sẽ đưa ra lời buộc tội chính thức vào tháng 1-2010. Ngoài ra, một quan chức Bộ Tài chính cho biết bộ này đang điều tra những giao dịch liên quan đến việc cấp phép khai thác mỏ ở bang Jharkhand.

Trước đó, vào tháng 10, bộ này cũng cáo buộc ông Koda và 8 người nói trên liên quan đến hoạt động rửa tiền. Theo hãng tin AFP, các quan chức ngành thuế cho biết đã tìm thấy một lượng tiền mặt lớn và tài liệu cho thấy Koda và những kẻ đồng lõa đã mua mỏ khoáng sản ở châu Phi, đồng thời đầu tư vào khách sạn, khu mua sắm và những lĩnh vực khác ở Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Bhutan...

Từ đơn kiện của người dân

Cuộc điều tra tham nhũng nói trên xuất phát từ đơn kiện vào cuối năm ngoái lên Tòa án Tối cao bang Jharkhand của Durga Oraon, một sinh viên mới tốt nghiệp. Đơn kiện này cáo buộc ông Koda và các chính trị gia khác nhận “lợi quả” từ những công ty khai thác mỏ được cấp phép hoạt động ở bang. Ngoài ra, đơn kiện cũng yêu cầu điều tra tài sản của ông Koda và 7 cựu bộ trưởng khác trong chính quyền của ông. Oraon đã gửi cho tòa những trang giấy được cho là đã lấy ra từ quyển nhật ký của ông Koda, trong đó ghi lại những giao dịch của ông. Theo Oraon, những trang giấy này đến tay mình từ một người từng thuộc bè phái của ông Koda nhưng sau đó quyết định rời khỏi họ.

Từ đơn kiện này, tòa án đã ra lệnh tiến hành cuộc điều tra, dẫn đến những cáo buộc của cảnh sát vào tháng 7 qua. Mới đây, theo hãng tin Press Trust India (Ấn Độ) , một tòa án đã ra lệnh bắt ông Binod Sinha, một nhân vật thân cận của ông Koda. Trước đó, ông Vikas Sinha, một phụ tá của ông Koda, đã bị bắt vào đầu tháng này.  Dù vậy, luật sư của ông Koda cho biết thân chủ mình vẫn khẳng định không làm gì sai.

Vụ bê bối nói trên diễn ra vào thời điểm khá nhạy cảm đối với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh – ông đang có chuyến công du Mỹ. Vào đầu tháng này, Thủ tướng Singh khẳng định với đại diện các doanh nghiệp nước ngoài rằng chính phủ đang nỗ lực tăng cường sự minh bạch ở cấp quốc gia. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng nỗ lực này ở nhiều bang và địa phương vẫn còn yếu.

Theo Phương Võ / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.