VN đăng cai Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46

24/11/2009 00:13 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý việc VN sẽ đăng cai tổ chức Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 46 vào năm 2014 và giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan và Hội Hóa học VN, xây dựng đề án và tổ chức thực hiện.

Được tổ chức hằng năm từ năm 1968, Olympic Hóa học quốc tế là một trong 5 cuộc thi dành cho học sinh trung học quốc tế các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh học và Tin học. VN tham dự các kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế từ năm 1997. Năm 2009, cả 4 thí sinh VN tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 41 tổ chức tại Anh đều giành được huy chương gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

H.Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.