VN lên kế hoạch thu nhập bình quân đầu người đạt 2.100 USD vào năm 2015

24/11/2009 00:12 GMT+7

Với 2.100 USD, GDP trên đầu người của VN vào năm 2015 sẽ gấp 1,7 lần so với năm 2010, nhưng thu nhập thực tế của người dân còn cao hơn, gấp từ 2 đến 2,5 lần. Đó là nội dung trong dự thảo lần 1 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) đưa ra lấy ý kiến góp ý ngày hôm qua 23.11.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015 sẽ đạt 7-8%/năm với cơ cấu kinh tế cơ bản như hiện nay. Tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu bình quân đạt 12%/năm. Đến năm 2015, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa gấp 1,4 lần so với năm 2010.

Về xã hội, quy mô dân số nước ta vào năm 2015 dưới 93 triệu người; 8 triệu lượt lao động sẽ được giải quyết việc làm trong thời gian thực hiện kế hoạch, trong đó sẽ xuất khẩu 45 vạn lao động ra nước ngoài; tuổi thọ trung bình năm 2015 là 74, chỉ số phát triển con người HDI ở mức trung bình tiên tiến của thế giới. Quan điểm phát triển xem “phát triển nguồn nhân lực là quốc sách hàng đầu”, 55% lực lượng lao động sẽ qua đào tạo.

Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Cao Viết Sinh cho biết, dự thảo này tiếp tục lấy ý kiến của các bộ, địa phương, doanh nghiệp và sẽ đưa vào nội dung báo cáo Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới.

Lê Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.