Nguy cơ tái khủng hoảng khí đốt

02/11/2009 23:30 GMT+7

Thủ tướng Nga Vladimir Putin vừa cảnh báo với EU rằng việc cung cấp khí đốt cho các nước trong liên minh này thông qua Ukraine có thể bị gián đoạn do giữa hai nước có tranh cãi về thanh toán, theo AFP.

Hôm chủ nhật, ông Putin đã gọi điện cho Thủ tướng Fredrik Reinfeldt của Thụy Điển, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, nhằm thông báo một số dấu hiệu về những vấn đề có thể xảy ra liên quan tới vấn đề vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine.

Trước đó, vào thứ bảy, một phát ngôn viên của Ủy ban châu u đã kêu gọi ông Putin không nên đưa tin gây hốt hoảng liên quan tới việc cung cấp khí đốt và cho biết rằng EU chưa nhận được thông tin từ Moscow về bất cứ vấn đề trục trặc nào có thể xảy ra. “Công dân châu u không đáng phải chịu thiệt vì bất cứ mâu thuẫn nào giữa Nga và Ukraine liên quan tới việc thanh toán cho cung cấp khí đốt tới châu lục này”, phát ngôn viên này nói.

 Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.