Vùng đất cướp biển

03/11/2009 10:17 GMT+7

(TNTS) Quebradillas là vùng tự trị thuộc đất nước Puerto Rico, nằm ở phần bờ biển tây bắc giáp với Đại Tây Dương. Từ ngày xưa, Quebradillas đã được biết đến với tên gọi “La Guarida del Pirata” – nơi ẩn náu của những tên cướp biển. Puerto Hermina, bãi biển nổi tiếng trong vùng với rất nhiều kiến trúc cổ còn sót lại ngày nay, chính là nơi mà xưa kia những tay cướp biển, buôn lậu thường tấp vào tìm chỗ lưu trú.

Năm 1823, thị trấn có nhiều dòng suối chảy qua này chính thức được thành lập với cái tên Quebradillas mang ý nghĩa “những dòng suối nhỏ”. Đây cũng là nơi có 20 khu rừng nằm trong danh sách bảo tồn của Puerto Rico, trong đó có bãi biển, điểm tắm nắng, lướt sóng và sưu tập vỏ sò Guajataca xinh đẹp, hoang sơ nằm ở phía tây bắc thị trấn; hồ Guajataca - khu vực lý tưởng để tổ chức những chuyến đi bộ… và nhiều thắng cảnh tự nhiên khác.

 Phương An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.