Khu kinh tế mở Chu Lai liên kết vùng để phát triển

29/10/2009 01:00 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vừa được Bộ KH-ĐT phê duyệt đến năm 2020, Khu kinh tế (KKT) mở Chu Lai được xác định là một trong những trung tâm phát triển của vùng biển miền Trung, nằm trong thế gắn kết và phối hợp liên vùng với các nước láng giềng phía tây (Campuchia, Lào, Thái Lan) và Tây Nguyên, KKT Dung Quất (Quảng Ngãi), được định hướng phát triển thành KKT tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực.

Trong đó trọng tâm phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp sử dụng công nghệ cao, khu thương mại tự do... gắn với cảng Kỳ Hà và sân bay quốc tế Chu Lai, khu du lịch cao cấp ven biển, khu đào tạo quốc tế, khu công nghệ cao, các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng...

Được biết, nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của KKT mở Chu Lai giai đoạn 2011 - 2020 khoảng 21.000 tỉ đồng.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.