Bàn cách cứu sông Thị Vải

28/10/2009 00:07 GMT+7

Sáng qua tại TP.HCM, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam (Bộ NN-PTNT) phối hợp với Bộ KH-CN tổ chức hội thảo “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quá trình phát triển KT-XH tới môi trường sông Thị Vải”. Tại hội thảo, nhiều đại biểu nêu lên thực trạng sông Thị Vải đang "chết” do ô nhiễm nặng nề bởi lượng nước thải từ các khu công nghiệp (50.000 - 90.000 m3/ngày/đêm).

GS-TS Lâm Minh Triết - Viện trưởng Viện Nước và công nghệ môi trường đưa ra 12 giải pháp (thực hiện đến năm 2020) để cứu sông Thị Vải như điều tra danh sách “đen” gây ô nhiễm, củng cố bộ máy tổ chức và cơ sở pháp luật để xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, ứng dụng kỹ thuật làm sạch dòng sông...                                                                                       

* UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã ký quyết định xác nhận 7 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên lưu vực sông Thị Vải hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường trong số 52 doanh nghiệp vi phạm mà thanh tra Bộ Tài nguyên - Môi trường phát hiện trước đây.

H.Tuấn - N.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.