Bạo lực gia tăng ở miền nam Thái Lan

27/10/2009 16:50 GMT+7

(TNO) Các tay súng tình nghi thuộc lực lượng chống đối chính phủ Thái Lan đã bắn chết 3 người dân ở miền nam nước này, trong khi một cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ giữa lực lượng an ninh với các tay súng nổi dậy, theo hãng tin AFP dẫn thông tin từ giới chức cảnh sát địa phương cho biết ngày 27.10.

Cụ thể, hai Phật tử đã bị 4 tay súng đi trên hai chiếc xe máy bắn chết ở tỉnh Pattani vào chiều 26.10.

Cũng tại Pattani, tối 26.10, một cảnh sát tuần tra biên giới đã thiệt mạng trong một cuộc đọ súng giữa lực lượng an ninh và các tay súng nổi dậy.

 

Cảnh sát Thái kiểm tra hiện trường một vụ đánh bom ở tỉnh Narathiwat - Ảnh: AFP

Trong một vụ khác, cảnh sát Thái Lan cho biết một người Hồi giáo cũng đã bị các tay súng tình nghi là lực lượng nổi dậy bắn chết trong khi đang đi xe máy.

Hơn 3.900 người đã thiệt mạng tại các tỉnh ở miền nam Thái Lan kể từ khi bạo lực bùng phát ở nơi này hồi tháng 1.2004.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.