Vượt khó bằng nghị lực

20/10/2009 15:24 GMT+7

Chị Trần Thị Bích Vân - 32 tuổi - chủ thương hiệu áo dài Thiên Vân tại Hà Nội - chia sẻ câu chuyện lập nghiệp với nghị lực và quan điểm không an phận. Không an phận

Năm 2001, Bích Vân tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ Hà Nội. "Tôi lập gia đình và theo việc kinh doanh quần áo của nhà chồng. Việc tiến triển nhưng tôi nhận thấy: Thời trang quốc tế thay đổi nhanh, gu thẩm mỹ của người VN còn khắt khe, thay đổi chưa kịp"- Bích Vân nói. Chị tìm tới thời trang áo dài vì mang đặc trưng phụ nữ VN và muốn gắn với sở thích cắt may từ bé...

Hướng đi mới có không ít thách thức: Hiểu về áo dài chưa nhiều, chồng không ủng hộ, bạn bè khuyên nên an phận. Bích Vân kể: "Chồng tôi cũng đầu tư kinh doanh nên không hỗ trợ tài chính. Tôi nghĩ, nhiều người từ 2 bàn tay trắng vẫn lập nghiệp được, vậy tại sao mình không làm được?".

Vượt khó

Năm 2006, Cty TNHH Thiên Vân được thành lập với nhiều khó khăn. "Tôi  ky cóp từng đồng để mua chiếc máy vắt sổ. Cửa hàng chỉ có vải mẫu, khách ưng mẫu nào, tôi mới chạy ra chợ lấy hàng..."- chị nhớ lại. Bích Vân vay mượn bên ngoại gần 100 triệu đồng để thuê thợ, thuê cửa hàng. Tự mày mò phối màu, kỹ thuật áo dài, chị học hỏi nhiều chủ hiệu cắt may có tiếng tại Hà Nội, tham khảo qua sách, báo. "Tôi học được nhiều điều qua việc trao đổi, bàn bạc kỹ thuật áo dài với thợ...".

Chị tìm chất liệu mới cho áo dài từ các thị trường Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc... Đi nhiều, Bích Vân thấm thía việc đổi mới và tạo sự khác biệt là điều kiện để tồn tại. Nhiều mẫu áo dài mới với chất liệu ngoại được Bích Vân tạo ra vừa có nét hiện đại pha lẫn truyền thống. Áo dài Thiên Vân còn tạo uy tín từ việc trả hàng đúng hẹn, phong cách phục vụ và dịch vụ cho thuê áo dài. Chị tâm sự: "Phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hoạt động, nhưng không phải ai cũng có tiền may nhiều bộ áo dài. Việc cho thuê áo dài giúp chị em tiết kiệm và có nhiều cơ hội làm đẹp"...

Dự định

Gần 4 năm, áo dài Thiên Vân có một hệ thống cửa hàng tại Hà Nội, tạo ra hàng chục ngàn áo dài có mẫu mã ấn tượng. Sản phẩm được nhiều nhà may và tại Hải Phòng, Huế đặt hàng. Chồng chị đã hiểu và trân trọng đam mê nghề nghiệp của chị. Chị Mai Thị Thùy - chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp Hà Nội - nhận xét: "Bích Vân là nữ doanh nghiệp trẻ nỗ lực tạo dựng thương hiệu và uy tín bằng chính khả năng của chị".

Chị dự định mở rộng hệ thống cửa hàng, lập nhà máy may thu hút đông lao động nữ. Bích Vân chia sẻ kinh nghiệm lập nghiệp: "Mỗi người đều có điểm mạnh của mình, các bạn nên khai thác điều đó. Chấp nhận khó khăn và quyết tâm thực hiện là cơ sở của thành công."

Theo Hoàng Mạnh / Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.