Nóng bỏng bãi vàng Sông Hinh

17/10/2009 15:54 GMT+7

(TNO) Chính quyền huyện miền núi Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) nhiều lần tổ chức lực lượng truy quét, trục xuất đội quân “vàng tặc”, nhưng các bãi vàng ở đây vẫn nóng bỏng và hết sức phức tạp.

Trữ “hàng” để chống đối

Thời gian qua, huyện Sông Hinh liên tục tổ chức truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực Suối Pháp thuộc địa phận thôn Suối Dứa, xã Sông Hinh. Riêng chính quyền xã Sông Hinh đã tổ chức 13 đợt truy quét, song nạn khai thác vàng trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Trong đợt truy quét mới đây, tại hiện trường, các lực lượng chức năng chỉ phát hiện một ít đá dạng, 11 người trông coi lán trại cùng một số đồ dùng cá nhân khác.

Xác định các đối tượng vẫn còn lẩn trốn gần khu vực khai thác và chờ cơ hội hoạt động trở lại, các lực lượng chức năng đã lập hai tổ chốt chặn, thường xuyên kiểm tra khu vực khai thác vàng trái phép ở Suối Pháp. Do bố trí lực lượng đông, mỗi tổ có 6 người, ứng trực ngay tại địa bàn nên thời gian đầu tình trạng khai thác vàng trái phép đã được ngăn chặn. Thế nhưng, những ngày gần đây, do thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng nên các đối tượng “vàng tặc” đã lén lút hoạt động trở lại.

Trưa ngày 6.10, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh Nguyễn Thái Học cùng Hạt Kiểm lâm huyện và lực lượng chức năng âm thầm xâm nhập vùng khai thác vàng trái phép. Trên đường vào bãi khai thác, đoàn phát hiện có nhiều dấu vết của dụng cụ tự chế dùng để kéo đá.

Sau 30 phút vượt rừng, đoàn có mặt tại bãi Ục thuộc khu vực Suối Pháp và phát hiện Tạ Thanh Đoài (42 tuổi, thường trú tại thôn Hòa Sơn, xã Sông Hinh) và Trần Văn Chức (20 tuổi, quê Thái Nguyên) đang ở khu vực này, dưới hầm còn hai đối tượng đang đào kẹp là Trương Văn Thiện (22 tuổi) và Trương Văn Lục (23 tuổi), cùng quê Thái Nguyên).

Kiểu cách khai thác của “vàng tặc” rất tinh vi, chuyên nghiệp, Đoài và Chức ở trên hầm vừa làm nhiệm vụ cảnh giới, vừa bơm ôxy xuống hầm và kéo đá từ dưới hầm lên. Ngoài các dụng cụ dùng để khai thác, những đối tượng còn mang theo hung khí như mã tấu, dao, rựa… để chống lại lực lượng chức năng.

Quyết tâm xóa “điểm nóng”

Ông Trần Ngọc Thuân - Chủ tịch UBND xã Sông Hinh - cho biết: “Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng ở địa phương này đã phát hiện, tịch thu khoảng 5 tấn đá đang cất giấu ở nhà dân gần khu vực Suối Pháp”.

Tuy nhiên, ông Thuân thừa nhận chính quyền xã Sông Hinh không nắm được cụ thể số lượng đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực Suối Pháp. Các đối tượng “vàng tặc” thường tổ chức khai thác vào ban đêm, trong khi địa hình rừng núi hiểm trở, lực lượng mỏng nên việc kiểm tra, truy quét vào ban đêm là hết sức nguy hiểm.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực Suối Pháp, chiều 6.10, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh Nguyễn Thái Học đã có buổi làm việc với chính quyền xã Sông Hinh.

Tại đây, ông Nguyễn Thái Học chỉ đạo: “Việc ngăn chặn tình trạng đào đãi vàng trái phép tại khu vực Suối Pháp là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã Sông Hinh. Hiện việc đào đãi vàng trái phép trên địa phận xã Sông Hinh tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy cấp ủy, chính quyền xã phải xây dựng ngay phương án truy quét, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm. Xã Sông Hinh không được ỷ lại vào lực lượng của huyện và phải tích cực phối hợp với lực lượng chức năng của huyện, chủ động truy quét dứt điểm trong thời gian sớm nhất. Nếu không làm được việc này, chính quyền xã Sông Hinh phải chịu trách nhiệm trước huyện. Cá nhân nào có những biểu hiện tiêu cực liên quan đến vấn đề khai thác vàng trái phép, Thường trực Huyện ủy Sông Hinh sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ và có những hình thức kỷ luật thích đáng”.

Ngọc Cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.