Phát hiện vụ vận chuyển 2 con hổ từ Nam ra Bắc

17/10/2009 00:35 GMT+7

Hôm qua 16.10, Phòng Cảnh sát môi trường (PC36) Công an TP Hà Nội cho biết vừa phát hiện một vụ vận chuyển hổ bằng xe taxi, thu giữ 2 cá thể hổ và bắt giữ nhiều người liên quan. Nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một đường dây buôn bán, vận chuyển quy mô lớn.

Theo đó, vào 14 giờ ngày 16.10, tổ công tác Đội 2.1 PC36 khi đang tuần tra trên QL1A phát hiện xe taxi hãng Đông Đô BKS 30P-6679 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã theo dõi và yêu cầu tài xế cho chiếc xe trên về trụ sở UBND xã Tứ Hiệp để kiểm tra. Tại đây, tổ công tác phát hiện trên hàng ghế sau và cốp xe chở 2 cá thể hổ đông lạnh được bọc trong chăn bông và vải bạt. Lái xe taxi là Đinh Thanh Huyền (ở Quảng Bình, trú tại Giáp Nhị, H.Thanh Trì, Hà Nội).

Qua khai thác ban đầu, PC36 làm rõ chủ của 2 con hổ này là nhóm người gồm Nguyễn Thành Trung (SN 1977, ở H.Dương Minh Châu, Tây Ninh), Nguyễn Tiến Kiểu (SN 1961, ở Phú Xuyên, Hà Nội); Nguyễn Mậu Duyên (SN 1985, ở Thọ Xương, Thanh Hóa). Con hổ lớn nặng 90 kg và con nhỏ 40 kg. Các cá thể hổ được Thành chuyển từ trong miền Nam ra Thanh Hóa, sau đó được Kiểu và Duyên điện thoại cho Huyền lái xe taxi vào chở hàng. Theo dự tính, các cá thể hổ này sẽ được bán trên địa bàn H.Phú Xuyên, Hà Nội.

Chiều hôm qua, PC36 tiếp tục tạm giữ thêm 2 người khác có liên quan đến việc vận chuyển hổ này.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.