Tử vong do uống thuốc bắc

17/10/2009 00:06 GMT+7

Lúc 7 giờ 30 ngày 16.10, phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận 2 bệnh nhân Nguyễn Có (75 tuổi) và vợ là Võ Thị Tường (68 tuổi), ngụ tại 72 Huyền Trân Công Chúa, Đà Lạt. Khi nhập viện cả hai người đều bị suy hô hấp nặng, cụ Nguyễn Có tim gần như ngưng đập và đến 8 giờ 45 cụ qua đời.

Người nhà cho biết, lúc 6 giờ 30 cùng ngày 2 cụ uống thuốc bắc (đã xay thành bột) do một người quen gửi tặng để chữa bệnh đau nhức khớp. Người nhà đã giao nộp gói thuốc còn lại khoảng 200g có màu ca cao, mùi thơm cho cơ quan chức năng để kiểm nghiệm. Sau khi được súc ruột, đến 18 giờ cụ Tường tỉnh táo hơn, nhưng vẫn phải thở bằng máy.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.