Giá dầu thô sát ngưỡng 76 USD/thùng

15/10/2009 09:55 GMT+7

* USD tiếp tục suy yếu (TNO) Chứng khoán toàn cầu khởi sắc cùng với dự báo về khả năng tăng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ đã giúp giá dầu thô tại New York (Mỹ) bước sang ngày tăng thứ 6, vượt mức 75 USD/thùng. >> Dow Jones vượt ngưỡng 10.000 điểm / VN-Index vượt ngưỡng 600 điểm

Trong tháng 9.2009, lượng dầu thô nhập khẩu vào Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 2 thế giới (sau Mỹ), đã tăng 15% so với tháng 9.2008, đạt mức 17,2 triệu tấn. Tổng mức nhập khẩu dầu thô trong 9 tháng đầu năm nay của nước này là 146 triệu tấn, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thêm một thông tin hỗ trợ cho giá dầu tăng, đó là báo cáo tuần của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho biết dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần vừa qua giảm 172.000 thùng. Tuy nhiên, với thông tin này, các nhà đầu tư vẫn thận trọng chờ báo cáo chính thức từ Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) sẽ được công bố vào tối nay 15.10 (giờ VN).

Giá dầu thô giao tháng 11 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 14.10 ở mức 75,18 USD/thùng, tăng 1,03 USD, tương đương 1,4% so với phiên trước đó.

Sáng nay (15.10, giờ VN), giá dầu này tiếp tục hướng tới mốc 76 USD/thùng. Tính tới 9 giờ sáng, giá dầu giao tháng 11 tại NYMEX dao động từ 75,24 đến 75,94 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 11 tại London (Anh) chốt phiên ngày 14.10 ở mức 73,1 USD/thùng, tăng 1% so với phiên trước đó. Lúc 8 giờ 42 sáng nay (giờ VN), giá dầu này ở mức 73,48 USD/thùng.

* Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tại NYMEX chưa có biến động nhiều. Tính tới 9 giờ 13 sáng nay (15.10, giờ VN), giá vàng này dao động từ 1.062,8 đến 1.066 USD/ounce. Giá chốt phiên ngày 14.10 ở mức 1.064,7 USD/ounce.

* Đồng dollar Mỹ lại tụt thêm một mức nữa so với euro. Ghi nhận trên thị trường New York lúc 9 giờ 23 sáng nay (15.10, giờ VN), 1 EUR đổi được 1,4957 USD, thấp nhất kể từ tháng 8.2008; 1 USD đổi được 89,39 JPY vào cùng thời điểm.

* Cùng với việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm ấn tượng, chỉ số công nghiệp Dow Jones chính thức vượt ngưỡng 10.000 điểm lần đầu tiên trong vòng 1 năm qua; thì thị trường chứng khoán châu u cũng ghi nhận một phiên tăng mạnh.

Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,98% lên mức 5.256,1 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 2,14% lên mức 3.882,67 điểm; DAX của Đức tăng mạnh mẽ 2,45% lên thành 5.854,14 điểm. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho toàn khu vực tăng 2,08%.

Trong khi đó, tại châu Á, chỉ có thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm nhẹ 0,16% xuống 10.060,21 điểm, do việc đồng yen mạnh lên gây bất lợi cho các nhà xuất khẩu nước này, các thị trường còn lại đều tăng điểm khá tốt, cụ thể: HSI của Hồng Kông tăng 1,92% lên 21.886,48 điểm; SCI của Trung Quốc tăng 0,9%; Straits Time (STI) của Singapore tăng 1,38%.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.