Dow Jones vượt ngưỡng 10.000 điểm

15/10/2009 08:30 GMT+7

(TNO) Hàn thử biểu nổi tiếng của Phố Wall đã trở lại 5 con số khi thị trường New York (Mỹ) đóng cửa phiên giao dịch ngày 14.10 (giờ địa phương). Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng đến 144,8 điểm, tương đương 1,47%, đạt mức 10.015,86 điểm.

Đây là con số cao nhất trong vòng một năm qua, nó cho thấy các nhà đầu tư đã tin tưởng nền kinh tế Mỹ đã từng bước thoát ra khỏi tình trạng suy thoái.

Các chỉ số khác cũng gia tăng tương ứng: Nasdaq tăng 1,51% lên 2.172,23 điểm; Standard & Poor’s 500 tăng 1,75% lên 1.092,02 điểm.

So với khi xuống thấp nhất vào ngày 9.3.2009 là 6.547,05 điểm thì đến thời điểm này Dow Jones đã lấy lại được 53% những gì đã mất. Nhưng so với lúc cao điểm nhất vào tháng 10.2007 (14.164,53 điểm) thì Dow Jones vẫn còn ít hơn 29,3%.

Arthur Hogan, chuyên gia phân tích thị trường của Jefferies&Co. ở Boston, nói: “Số điểm đó giống như một lời thông báo là thị trường ế ẩm đã chấm dứt”.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn còn lưỡng lự, chưa dám đưa ra những nhận xét lạc quan về thị trường, khi vẫn còn những con số không mấy “dễ chịu” về tình trạng thất nghiệp, chỉ số tiêu thụ và thị trường địa ốc.

Theo CNBC, các chuyên gia thị trường dự báo chỉ số Dow Jones sẽ lên mức từ 11.000 đến 11.500 điểm vào thời điểm Giáng sinh năm nay.

Tuyết Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.