Cách mát-xa cho bé

14/10/2009 10:03 GMT+7

(TNTT>) Trong thời gian chị hộ sinh đến nhà tắm bé, chị có chỉ cho tôi cách mát-xa cho bé rất hay, tôi xin chia sẻ lại cùng với các bạn có con nhỏ:

Đầu tiên mát-xa đầu, xoa nắn từ đỉnh đầu em bé theo vòng tròn, rồi vuốt xuống hai bên gương mặt bé. Xoa vùng trán từ giữa trán ra phía thái dương, vuốt nhẹ lông mày, hai má rồi kết thúc xung quanh hai tai. Tiếp theo là cánh tay,  nên vuốt nhẹ nhàng hai bên cánh tay xuống tới các đầu ngón tay. Phần cổ em bé cần thoa từ tai đến vai, từ cằm xuống ngực bé rồi vuốt vai từ cổ ra phía ngoài. Sau đó bạn vuốt nhẹ ngực em bé từ trên xuống, vuốt dọc các xương sườn, xoa tròn tay từ rốn ra ngoài.

Ở phần chân, xoa nắn từ đùi bé đến đầu gối, rồi vuốt xuống bắp chuối, cổ chân. Thoa cổ chân và bàn chân bé. Vuốt các ngón chân từng ngón một. Cuối cùng, vuốt dài nhẹ dọc thân em bé từ trên xuống, đừng bỏ quên phần lưng của bé. Bạn nên lật bé lại và xoa nhè nhẹ phần lưng. Mỗi khi mình mát-xa cho bé xong thấy bé rất khoan khoái, khua tay khua chân lia lịa hay cười tít mắt làm mình cũng vui lây.

Ngọc Yến
(yenconuong...@gmail.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.