Chủ tịch nước tri ân ông Trần Đăng Ninh

07/10/2009 01:01 GMT+7

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận Huân chương Sao Vàng và kỷ niệm 54 năm ngày mất của nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ, Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng) Trần Đăng Ninh (6.10.1955 - 6.10.2009) tại Nhà tưởng niệm Trần Đăng Ninh ở xã Quảng Phú Cầu (H.Ứng Hòa, Hà Nội) ngày 6.10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã bày tỏ sự tri ân trước công lao và cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Trần Đăng Ninh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, cuộc đời hoạt động cách mạng của ông là tấm gương sáng cho thế hệ cách mạng sau này về tinh thần tận trung với nước, với Đảng, tận hiếu với dân, không hề khuất phục trước kẻ thù. Ông còn là cán bộ xuất sắc trong công tác dân vận, không chỉ biết học tập, lắng nghe ý kiến của dân, mà còn giác ngộ cách mạng cho người dân, là người vận dụng nhuần nhuyễn tư tưởng Hồ Chí Minh về huy động sức dân.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.