Giúp trẻ quên đau khi đi chích ngừa

05/10/2009 15:40 GMT+7

Trẻ thường khóc thét và la hét khi đi chích ngừa. Để giúp giảm tối thiểu cơn đau liên quan tới kim tiêm, theo hãng tin ANI, các chuyên gia của Bệnh viện Nhi đồng Mattel (Mỹ) vừa đưa ra những lời gợi ý sau:

Một trong những cách giúp giảm đau là cha mẹ đề nghị trẻ tham gia trò chơi thổi bong bóng bằng nước xà phòng trong thời gian chích ngừa để giúp trẻ quên cơn đau. Đối với trẻ sơ sinh, cha mẹ có thể đặt que thổi bong bóng trước miệng trẻ. Khi trẻ khóc, bong bóng sẽ hình thành, qua đó thu hút sự chú ý của trẻ khiến trẻ quên cơn đau hiện tại. Ở trẻ lớn hơn, người lớn có thể khuyến khích trẻ thở ra nhẹ nhàng để giảm đau. Kể chuyện hoặc hát cho trẻ nghe cũng có tác dụng giúp trẻ quên cơn đau trước mắt. Sau khi về nhà, bạn có thể đặt túi chườm lạnh lên chỗ vừa được tiêm để giảm đau cũng như giúp chống sưng phồng.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.