Hoài Linh diễn “Dạ cổ hoài lang”

02/10/2009 07:28 GMT+7

(TNO) Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 90 năm bản Dạ cổ hoài lang tối 1.10, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM đã có một bất ngờ thú vị dành cho khán giả Bạc Liêu bằng sự xuất hiện lần đầu tiên của nghệ sĩ Hoài Linh trong vai ông Tư - vai chính của vở diễn này.

Nghệ sĩ Hoài Linh cho biết anh rất vinh dự và xúc động khi lần đầu tiên được diễn vở Dạ cổ hoài lang ngay trên quê hương mà bác Sáu Lầu đã sáng tác bản nhạc cổ này. "Là nghệ sĩ, ai cũng mong muốn được một lần trải nghiệm cảm xúc này", anh nói.

Lấy cảm hứng từ những giai điệu của bản Dạ cổ hoài lang, vở kịch Dạ cổ hoài lang của tác giả Thanh Hoàng đã trở thành một "hiện tượng" của nền kịch nói nước ta trong suốt 15 năm qua với hơn 500 suất diễn kín rạp và giành được nhiều giải thưởng lớn.

Hiền Nhi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.