Đề nghị tổ chức hội thảo về "Đường bay vàng"

30/09/2009 02:20 GMT+7

Ông Trần Đình Bá - Phó tổng giám đốc Công ty Glittering Star J.S.C - người từng thách đấu Cục Hàng không VN (HKVN) về tính kinh tế và khả thi của "Đường bay vàng" (ĐBV) - vừa đề nghị GS Trần Phương - Chủ tịch Hội Kinh tế VN, thành viên Liên hiệp Các hội KHKT VN tổ chức hội thảo để cùng Cục HKVN tranh luận về tính khả thi của ĐBV.

Ông Bá cũng đề nghị các tiến sĩ của Cục HKVN, Học viện HKVN tham gia phản biện khoa học đề tài tiến sĩ "Phương pháp tính hiệu quả kinh tế và giải pháp tối ưu hóa đường bay bằng hệ quả từ tích vô hướng” của ông. Theo tính toán của ông Bá, hiệu quả của đường bay cũ chỉ đạt 73,3% vì phải gánh chịu 26,7% công vô ích, trong khi hiệu quả kinh tế của ĐBV là 100%; nếu ứng dụng ĐBV, mỗi năm ngành hàng không tiết kiệm tương đương 74,35 triệu USD.

P.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.