Mừng thượng thọ Giáo sư - Anh hùng Lao động Nguyễn Thiện Thành

29/09/2009 00:27 GMT+7

Chiều 28.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cử đoàn đại biểu do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã đến chúc mừng lễ thượng thọ lần thứ 90 (30.9.1919 - 30.9.2009) của Giáo sư - Anh hùng Lao động Nguyễn Thiện Thành tại Cư xá Bắc Hải, Q.10, TP.HCM.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc vợ chồng GS Nguyễn Thiện Thành sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, sống thọ trên 100 tuổi, đồng thời nhấn mạnh giáo sư đã có những cống hiến to lớn đối với đất nước.

Được biết, giáo sư Thành nổi tiếng là người trực tiếp nghiên cứu phương pháp điều trị sốt rét cho bộ đội trong thời kháng chiến và ứng dụng thành công phương pháp FILATOV, góp phần cứu sống rất nhiều bệnh nhân. Năm 1985, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Gia đình ông là 1 trong 5 gia đình tại Việt Nam mà cha và con đều là giáo sư.  

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.