Triển vọng chữa ung thư da

26/09/2009 00:57 GMT+7

Các chuyên gia tại Trung tâm Ung thư Sloan-Kettering ở New York (Mỹ) vừa thử nghiệm một loại thuốc điều trị ung thư da, theo báo The Daily Express. Loại thuốc có tên PLX4032 này có thể can thiệp vào protein của gien Braf, ngăn chặn tác nhân làm cho các khối u ác tính ở da phát triển.

Tiến sĩ Paul Chapman của nhóm nghiên cứu cho hay 70% trong số 31 người tham gia thử nghiệm đã có phản ứng tốt với thuốc, cụ thể là khối u đã giảm 30% kích thước trong vòng một tháng. Các cuộc thử nghiệm lớn hơn đang được tiến hành để kiểm tra tác dụng của PLX4032.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.