Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường tăng nhanh

26/09/2009 07:39 GMT+7

(TNO) Khoảng 80% người dân VN không nắm thông tin về các nguy cơ gây nên bệnh đái tháo đường và không có kiến thức phòng bệnh, bác sĩ Nguyễn Vinh Quang, Phó giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết khi triển khai dự án phòng chống bệnh đái tháo đường ở TP.HCM ngày 25.9.

Theo bác sĩ Quang, nếu như trong năm 2001, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường của người dân VN chỉ chiếm 4% thì đến nay đã tăng lên 5,7%. Tại TP.HCM tốc độ người mắc bệnh đái tháo đường đang tăng gấp đôi so với năm 2002 và chiếm tỷ lệ 7% dân số.

Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo sẽ có 221 triệu người mắc bệnh đái tháo đường trên toàn thế giới vào năm 2010. Mỗi năm, có khoảng 3,2 triệu người chết vì các bệnh liên quan đến đái tháo đường.

Hiện nay, trên thế giới cứ 30 giây lại có một người mắc căn bệnh này phải cắt cụt chi và mỗi ngày có 5.000 người mất khả năng nhìn do mờ mắt vì bệnh.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.