Khai mạc chương trình trung thu Việt - Nhật

26/09/2009 08:26 GMT+7

(TNO) Ngày 25.9, tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam, lễ khai mạc chương trình trung thu “Sắc màu Việt - Nhật” chính thức khai mạc. Chương trình do Bảo tàng dân tộc học Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Quốc gia Kyushu (Nhật Bản) tổ chức. >> Chơi Trung thu kiểu... Nhật Bản

“Sắc màu Việt - Nhật” là nơi diễn giới thiệu các trò chơi truyền thống và hoạt động văn hóa của 2 dân tộc, trong đó khách tham quan được hướng dẫn và trực tiếp tham gia làm các loại đèn kéo quân, đèn ông sao, làm bánh trung thu, xem trình diễn rối nước, múa lân…

Trong dịp này, những người yêu thích trà đạo và hoa đạo còn có cơ hội tìm hiểu và chiêm ngưỡng tài nghệ của các nghệ nhân đến từ phái Urasenke trong phần trình diễn trà đạo, hoa đạo - hai yếu tố văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản.

Chương trình trung thu “Sắc màu Việt - Nhật” diễn trong ba ngày từ 25 - 27.9, riêng phần trưng bày các hoạt động giáo dục liên quan đến chủ đề “Trung thu và ngày trẻ em của Nhật Bản” kéo dài đến hết ngày 1.11.

Thanh Niên Online xin giới thiệu một vài hình ảnh về chương trình này.

Tình nguyện viên làm con vật bằng giấy bạc phục vụ trình diễn

  

Trẻ em nước ngoài thích thú theo dõi quy trình làm con thú

  

 Trò chơi kéo co thu hút đông đảo trẻ em tham gia

Nghệ nhân phái Urasenke trình diễn nghệ thuật pha trà đạo

   

Đèn ông sao, đồ chơi không thể thiếu trong Tết Trung thu ở Việt Nam

Múa lân sư trong ngày khai mạc

  

Trẻ em háo hức “sờ” đầu sư tử!

 

Tình nguyện viên hướng dẫn du khách tập múa điệu Yoisuka, Nhật Bản

 

Chơi trung thu nhưng vẫn phải đeo khẩu trang phòng cúm

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.