Món ăn chữa tinh trùng dị thường

22/09/2009 17:32 GMT+7

Y học cổ truyền cho rằng, số lượng tinh trùng và khả năng hoạt động của nó có liên hệ mật thiết với thận. Khi thận khí suy nhược, tinh trùng có thể sẽ dị thường.

Thận âm, thận dương suy

Ở người khỏe mạnh, tinh dịch có màu trắng đục hoặc trắng xám. Bệnh ở tinh hoàn, tuyến tiền liệt... đều có thể dẫn đến tình trạng tinh dịch dị thường. Y học cổ truyền cho rằng, tổng số tinh trùng, khả năng hoạt động bình thường hay không, có liên hệ mật thiết với thận. Thận chủ sung thực, thận tàng tinh. Khi thận khí suy nhược, tinh trùng sản sinh và hoạt động có thể xuất hiện dị thường. Khi tình dục hao tổn và các loại nguyên nhân gây ra âm thiên bất túc, cuối cùng dẫn đến thận âm thiếu hụt, hư hỏa thượng viêm, thương thiên hao dịch, xuất hiện lượng tinh dịch ít hoặc tổng số tinh trùng thấp dưới mức bình thường. Do đó, chức năng chuyển hóa khí cũng thất thường, hoạt động của tinh trùng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên, tinh dịch dị thường thường có liên quan đến thận âm hoặc thận dương suy yếu.

Cách chữa trị

Với thận âm bất túc - nam giới có lượng tinh dịch ít, lưng đau, ngực mềm, mất ngủ, hay ngủ mê, di tinh, nhức đầu hay quên, miệng đắng họng khô, hoặc buổi chiều nhiệt truyền xuống, lòng bàn chân, bàn tay nóng, lưỡi hơi hồng, thì dùng món Canh ba ba bổ thận: ba ba 1 con khoảng 1 kg, câu kỷ tử 30g, hoài sơn 30g, nữ trinh tử 15g, thục địa hoàng 15g, gia vị... Đem ba ba nhúng nước sôi cho nước tiểu của nó ra hết, làm sạch, bỏ đầu, bỏ ruột. Các vị thuốc trên rửa sạch, cho vào túi vải, buộc miệng túi lại, bỏ vào bụng ba ba. Đổ nước vừa ngập, tất cả đem hầm nhừ, lấy túi bã thuốc ra, cho gia vị vừa ăn. Hoặc dùng Canh thịt rùa, bong bóng cá: thịt rùa 150g, bong bóng cá 30g, gia vị. Thịt rùa rửa sạch, cắt miếng nhỏ, bong bóng cá rửa sạch mùi tanh, thái nhỏ. Tất cả bỏ vào nồi, nước vừa đủ, sau khi đun sôi, hầm nhỏ lửa cho nhừ, nêm nếm gia vị vừa ăn; hoặc dùng Cháo củ mài, thịt chó: củ mài 50g, thịt chó, gạo tẻ 50g. Cho củ mài vào nồi nước nấu, bỏ bã, lấy nước. Gạo vo sạch cho vào nước đó nấu cháo cùng thịt chó thái miếng. Ăn nóng mỗi buổi sáng tối, liền 5 - 7 ngày.

Nếu thận dương hư yếu - đàn ông tổng số tinh trùng thiếu, liệt dương, xuất tinh sớm, mặt trắng bệch, váng đầu, chân tay lạnh toát, lưng đau, ngực mềm, tình dục giảm thấp, tiểu tiện nhiều, tiểu đêm nhiều, lưỡi nhạt, nhịp mạch yếu, thì dùng các món sau: Canh thịt chó tráng dương: thịt chó 250g, phụ phiến 15g. Cho phụ phiến vào túi vải, buộc lại. Thịt chó bỏ vào nồi xào qua với gừng và chút rượu, rồi đổ nước, cho túi thuốc vào nấu nhừ, rồi vớt túi thuốc ra, cho gia vị vừa ăn; Hoặc Thịt dê hầm nhục thung dung: nhục thung dung 15g, thịt dê 100g, gạo tẻ 50g, hành 3 củ, gừng 3 lát, gia vị. Nhục thung dung bỏ vào nồi nấu kỹ lọc lấy nước. Thịt dê rửa sạch, thái nhỏ, bỏ vào nước thuốc, cùng với gạo đã vo sạch, nấu cháo. Khi cháo được rồi bỏ hành, gừng, muối vào đun sôi lên là được. Ăn nóng mỗi ngày vào buổi sáng và tối.

Vũ Quốc Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.