Cần điều chỉnh chương trình SGK phân ban

20/09/2009 00:13 GMT+7

Bộ GD-ĐT ngày 19.9 tổ chức hội thảo đánh giá 3 năm thực hiện chương trình sách giáo khoa THPT với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đại diện cho các sở GD-ĐT và một số trường sư phạm khu vực phía Nam.

Nhiều đại biểu cho rằng chương trình phân ban cần điều chỉnh để phục vụ đúng mục tiêu. Do số lượng học sinh học các ban có sự chênh lệch rõ rệt nên chỉ cần xây dựng ban cơ bản là chương trình chuẩn kết hợp với các tài liệu nâng cao để phân hóa thì hợp lý hơn. Ngoài ra việc kéo dài thời gian năm học từ 35 tuần lên 37 tuần để giảm tải được các đại biểu cho rằng chỉ là giải pháp tình thế vì trong thực tế khi phân bố chương trình số tiết dạy mỗi bài/tuần giảm đi nhưng tổng số tiết dạy cho bài đó vẫn giữ nguyên...  

B.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.