Đà Nẵng: Một bệnh nhân cúm A/H1N1 tử vong

18/09/2009 11:29 GMT+7

(TNO) Sáng 18.9, bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng xác nhận bệnh nhân V.V.M (nam, 40 tuổi, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã tử vong vào tối 17.9 tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đây là bệnh nhân cúm A/H1N1 đầu tiên tại TP Đà Nẵng tử vong. Theo điều tra dịch tễ, ngày 12.9 anh M. bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nghi nhiễm cúm A/H1N1 nhưng đã tự điều trị tại nhà. Cho đến ngày 16.9, anh V.V.M nhập viện C17 Đà Nẵng trong tình trạng suy hô hấp, bệnh tình rất xấu. Sau đó anh M. tiếp tục được đưa sang Bệnh viện Đà Nẵng vào ngày 17.9 cho đến tối cùng ngày thì tử vong.

Bác sĩ Thạnh cho biết thêm anh M. mắc phải chứng bệnh collagenose trong 5 năm qua nên có khả năng hệ thống miễn dịch bị suy giảm. Trung tâm y tế dự phòng TP Đà Nẵng đã tiến hành khử trùng khu vực cư trú và xử lý hóa chất tử thi đúng quy trình đặt ra của ngành y tế.

Đến nay, TP Đà Nẵng xác định 38 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1. Trong số các bệnh nhân cúm, có năm học sinh, ba nhân viên đường sắt, bốn người bị phát hiện nhiễm cúm A/H1N1 do lấy mẫu ngẫu nhiên từ chương trình giám sát trọng điểm cúm mùa quận Thanh Khê…

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.