Bệnh nhân thứ 5 nhiễm cúm A/H1N1 tử vong

10/09/2009 00:02 GMT+7

Chiều 9.9 tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống đại dịch cúm, Bộ Y tế chính thức xác nhận trong ngày có thêm 1 ca nhiễm cúm H1N1 tử vong.

Đó là bệnh nhân nam tên Thổ Lực (9 tuổi, ngụ xã Hàng Gòn, TX Long Khánh, Đồng Nai) nhưng theo gia đình làm rẫy và học tập tại xã Gia Huynh, H.Tánh Linh (Bình Thuận). Đây là ca nhiễm cúm H1N1 thứ 5 tử vong tại VN. Ông Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế cho biết, BN phát bệnh ngày 29.8 với biểu hiện sốt. Sau 2 ngày điều trị tại nhà, ngày 2.9 được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện H.Tánh Linh, sau đó được chuyển đến BV Đa khoa khu vực Long Khánh. Ngày 3.9, BN tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng Nai trong tình trạng li bì, được chẩn đoán viêm não - viêm màng não. Tại đây bệnh nhân được điều trị thêm bằng Tamiflu và xét nghiệm dương tính với cúm H1N1.

Chiều cùng ngày, Sở Y tế Quảng Ngãi đã cử đoàn công tác đến kiểm tra, giám sát tình hình dịch cúm A/H1N1 đang có nguy cơ bùng phát tại trường THPT số 1 Tư Nghĩa (H.Tư Nghĩa). Đây là ổ dịch cúm A/H1N1 xuất hiện trong trường học đầu tiên ở Quảng Ngãi.

Sở Y tế Phú Yên xác nhận trong ngày có thêm 1 trường học có HS nhiễm cúm A/H1N1 là trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực (TP Tuy Hòa). Đến nay, Phú Yên đã ghi nhận có 25 ca nhiễm cúm A/H1N1 tại 7 trường học.

Sở GD - ĐT Lâm Đồng cho biết đến nay đã có 88 HS tại 37 trường học trên địa bàn dương tính với cúm A/H1N1, trong đó 8 trường phải cho HS nghỉ học.

Báo cáo của Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong ngày hôm qua phát hiện mới 27 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số người nhiễm cúm A/H1N1 ở TP.HCM lên 1.816 người. Có hai ổ dịch mới vừa xảy ra là ở trường THCS Quang Trung (Q.Gò Vấp) và KTX của trường ĐH Bách khoa (Q.10).

Theo Bộ Y tế, ngày 9.9, VN đã ghi nhận thêm 110 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (miền Bắc 16 ca, miền Trung 3, miền Nam 91). Đến nay VN đã ghi nhận 4.060 trường hợp dương tính; 5 trường hợp tử vong; 3.296 bệnh nhân đã ra viện.

Nhóm PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.